Cháu bé 5 tuổi ngã xuống kênh chết đuối thương tâm

Thứ Ba, 02/08/2011, 17:29

Đang đi chơi với anh trai, cháu Nguyễn Văn Tiến (5 tuổi) trú ở xóm Quỳnh Khôi, xã Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An đã không may trượt chân xuống kênh Vẹo, chết đuối.

Theo thông tin từ UBND xã Khánh Thành, sự việc trên xảy ra khoảng 15h chiều 1/8. Vào thời điểm này cháu Tiến đang chơi ở cầu Đanh (đoạn bắc qua kênh Vẹo - kênh tiêu thoát lũ cho các xã phía Nam Yên Thành và chảy qua xã Khánh Thành) thì không may sẩy chân rơi xuống lòng kênh.

Nghe hô hoán, bà con trong vùng đã kịp thời có mặt tập trung tìm kiếm, nhưng do nước kênh từ đầu nguồn đổ về lớn, lại chảy xiết nên mất khoảng 30 phút sau, mọi người mới tìm thấy thi thể của cháu trôi cách đó 20m.

Được biết, cháu Tiến là con duy nhất trong gia đình thuộc hộ nghèo ở xóm Quỳnh Khôi, xã Khánh Thành. Cha mẹ cháu đi làm thuê ở huyện Quỳ Châu chưa về kịp nên sáng 2/8 UBND xã Khánh Thành đã tiến hành mai táng cho cháu bé

Quỳnh Vinh - Hà Thanh
.
.
.