Cháy tiệm tạp hóa, một người chết

Thứ Bảy, 28/11/2009, 17:33
Khoảng 3h25' ngày 27/11, một đám cháy bốc cao tại một tiệm tạp hóa (trước nhà số 70 Lê Văn Lương, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè).

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP HCM đã huy động 5 xe chữa cháy chuyên dụng và 26 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Lúc này ngọn lửa đang bốc cao và có nguy cơ lây lan qua các căn nhà kế cận nên các chiến sĩ phải khoanh vùng không cho ngọn lửa cháy lây lan.

Sau 30 phút chữa cháy, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tiệm tạp hóa hơn 10m2 bị cháy rụi.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chữa cháy phát hiện một xác chết. Danh tính nạn nhân được xác định là Cao Hồng Phượng (43 tuổi, chủ tiệm tạp hóa).

Hiện nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn trên đang được Sở Cảnh sát PCCC TP HCM phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Nghinh Phong
.
.
.