Cháy ôtô tải do lùi chạm vào dây điện

Thứ Năm, 20/06/2013, 21:11
Ngày 19/6, Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đã sơ bộ xác định vụ cháy xe ôtô trên địa bàn là do chạm vào đường dây điện.

Trước đó, khoảng 15h ngày 18/6, tại thôn Bình Nội, xã Trù Hựu, Lục Ngạn, xe ôtô tải loại gần 10 tấn mang BKS 90C-01320, do anh Nguyễn Thành Trung (27 tuổi, ở xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) điều khiển, trên xe chở 300 thùng xốp, loại dùng để đựng vải thiều đưa đi tiêu thụ đã bị cháy rụi chỉ còn trơ khung và bánh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Trung điều khiển xe ôtô có thành cao hơn 4m lùi xe chạm vào dây điện hạ áp chạy dọc đường tỉnh 289, gây chập điện và cháy thùng xốp. Sau đó ngọn lửa bốc cháy nhanh lan vào buồng lái, gây cháy rụi hoàn toàn chiếc xe. Khi người dân bên đường hô hoán cháy xốp trên xe, anh Trung đã nhanh chóng nhảy ra khỏi cabin. Do xốp cháy rất lớn nên không ai có thể tiếp cận đến gần để chữa cháy.

Rất may, chiếc xe tải cháy cách xa nhà người dân nên không ai bị thương và bị cháy lan sang khu vực xung quanh. Vụ việc trên còn gây chập và cháy đứt dây điện khiến cho địa bàn xã Trù Hựu (Lục Ngạn) đã bị mất điện

P.A.
.
.
.