Cháy ôtô chở hàng

Thứ Năm, 14/04/2011, 15:54
Đang điều khiển xe bỗng nghe người đi đường hô cháy xe, nhìn qua gương chiếu hậu anh Thuận, 1 trong 2 lái xe thấy ngọn lửa đang bùng lên trong thùng xe chất đầy hàng nên đã dừng lại dập lửa nhưng không kịp...

Lúc 13h ngày 13/4, trên QL1A thuộc địa phận thôn Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước ôtô tải, BKS 77K 4652 chở hàng đang trên đường từ Hà Nội về Quy Nhơn, khi đến địa điểm trên bỗng bốc cháy.

Anh Nguyễn Văn Thuận (35 tuổi, ở thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn) một trong hai lái xe đang điều khiển ôtô cho biết, khi đến địa điểm trên, nghe người đi đường hô cháy xe, nhìn qua gương chiếu hậu thấy ngọn lửa đang bùng lên trong thùng xe chất đầy hàng nên đã dừng lại.

Anh Nguyễn Hữu Lành (35 tuổi, ở thôn Phong An, xã Cát Trinh, Phù Cát) là tài xế thứ hai, vội xuống xe cứu chữa nhưng ngọn lửa tiếp tục bùng lên mạnh hơn và làm tay trái anh bị bỏng. Đội Cảnh sát PCCC khu vực Phú Tài xuất 2 xe, kịp thời dập tắt đám cháy trước khi chiếc xe bị ngọn lửa thiêu hủy. Tuy nhiên, hàng hóa trên xe, phần lớn là đồ gia dụng như nồi cơm điện, đèn trang trí… trị giá hàng chục triệu đồng đã hóa thành tro.

Được biết, chủ xe ôtô tải là ông Huỳnh Thể Thao (66 tuổi, ở thôn Phong An, xã Cát Trinh, Phù Cát) thuê anh Thuận và anh Lành làm tài xế. Khi xảy ra hỏa hoạn, ông Thao không có mặt trên xe. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn chưa được xác định, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ

Xuân Linh
.
.
.