Cháy nhà ba tầng, một nữ kiều bào chết ngạt

Chủ Nhật, 27/01/2013, 14:35
Khoảng 12h30 ngày 25/1, đám cháy bùng phát tại tầng trệt căn nhà ba tầng trong hẻm 193 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (TP Hồ Chí Minh) làm nhiều người đang ăn cơm trưa cuống cuồng bỏ chạy ra ngoài.

Lúc này bà Hồ Mộng Điệp (55 tuổi, Việt kiều Mỹ) được người dân đưa ra ngoài nhưng lại chạy ngược vào trong nhà để lấy một số giấy tờ quan trọng. Đám cháy quá lớn làm bà mắc kẹt ở bên trong.

Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng và 30 CBCS đến hiện trường triển khai chữa cháy. Các chiến sĩ phải khoanh vùng và đưa vòi rồng qua nhà bên cạnh để chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Sau 30 phút đám cháy được dập tắt, lực lượng chữa cháy phát hiện bà Điệp bị chết ngạt trong phòng.

Được biết bà Điệp vừa từ Mỹ về Việt Nam đón Tết được hai ngày. Hôm nay cả gia đình con cháu tụ tập về mừng ngày gặp mặt thì xảy ra sự cố.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện

M.Đ. - PV
.
.
.