Hà Nội:

Cháy nhà 3 tầng, 5 người trong gia đình thiệt mạng

Thứ Năm, 11/06/2015, 08:01
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h30 sáng 11/6, tại ngôi nhà 3 tầng, địa chỉ ngõ 190 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội làm 5 người tử vong.
Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) Hoàng Mai điều 5 xe chữa cháy phối hợp cùng các phòng Cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm, Đống Đa với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Lực lượng cứu hỏa đưa nạn nhân ra ngoài
Vào thời điểm này, ngọn lửa đang bùng phát rất mạnh. Nơi xảy ra cháy nằm trong hẻm sâu nên việc chữa cháy và tiếp cận hiện trường rất khó khăn.

Lực lượng chữa cháy phối hợp với các đơn vị chức năng khác cùng người dân đưa được 5 người ở tầng 2 của ngôi nhà ra ngoài. Khoảng 2 tiếng sau, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện trường vụ cháy
Tuy nhiên, tại tầng 3 của ngôi nhà lực lượng chữa cháy phát hiện có 5 người đã bị chết cháy, trong đó có 2 người già, 1 cháu nhỏ và cặp vợ chồng trẻ.
Người nhà nạn nhân đau đớn trước cái chết của người thân

3 xe máy và tài sản bị thiêu rụi. Đến 7 sáng cùng ngày, các thi thể được lực lượng chữa cháy đưa ra ngoài.

 

Danh tính các nạn nhân: 

- Ông Nguyễn Văn Sơn, SN 1953.

- Bà Lý, vợ ông Sơn, SN 1954.

- Anh Nguyễn Văn Hiếu, SN 1982.

- Chị Lê Thị Chiên, vợ anh Hiếu, SN 1984.

- Cháu bé Nguyễn Duy Huy, 8 tháng tuổi.
Hiền - Xuân
.
.
.