Cháy lớn trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc

Thứ Hai, 11/06/2012, 07:05
Khoảng 15h40 ngày 9/6, nhiều công nhân đang làm việc tại xưởng số 6 của DNTN-TM Phước Thảo (KCN Vĩnh Lộc, QL 1A, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân) hoảng hốt khi phát hiện lửa bốc cháy dữ dội.

Một số công nhân đã dùng bình CO2 chữa cháy nhưng do khu vực xưởng này chứa hàng trăm kiện sợi bông (dùng để ủ nấm) nên đám cháy lan rất nhanh không thể cứu chữa.

Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân (Sở Cảnh sát PCCC TP HCM) đã điều động 5 xe chữa cháy cùng 45 CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. Lúc này ngọn lửa đã lan rộng nên các chiến sĩ phải dùng vòi rồng xịt theo nhiều hướng kết hợp với cào bông ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy.

Dù ngọn lửa được dập tắt nhưng những kiện bông vẫn còn âm ỉ cháy cho nên đến 18h đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Một phần của nhà xưởng chứa bông trên tổng diện tích 850m2 nhà xưởng bị cháy rụi, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Các chiến sĩ chữa cháy đang cào lớp bông ra để dập lửa.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC Bình Tân đang phối hợp với Công an địa phương tìm nguyên nhân gây cháy

Minh Phong
.
.
.