Cháu bé 6 tuổi tử vong do ăn quả lạ

Thứ Tư, 23/02/2011, 12:53
Trong số 3 cháu bé bị ngộ độc do ăn quả rừng lạ, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ chỉ cứu được 2 cháu còn một cháu bé 6 tuổi đã tử vong do ngộ độc quá nặng.

Ông Đào Thanh Quyết - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết: Bệnh viện vừa cấp cứu 3 trường hợp Mùa Thị Máy (10 tuổi), Mùa A Tua (8 tuổi) và Mùa Thị Pàng (6 tuổi).

Cả 3 đều ở bản Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, Yên Bái trong tình trạng nguy kịch, có biểu hiện nôn nhiều, mệt mỏi, bụng chướng… Nguyên nhân được xác định là do các cháu ngộ độc quả rừng.

Bệnh viện đã kịp thời cấp cứu và điều trị cho 2 cháu Máy và Tua, còn cháu Pàng đã tử vong sau 5 ngày điều trị do bị ngộ độc quá nặng vì ăn quá nhiều loại quả rừng lạ đó.

Trước đó, 3 cháu đi chăn trâu trong rừng, thấy có quả lạ trên cây nên đã hái ăn. Lúc về nhà, các cháu đều bị đau bụng và nôn mửa. Hiện tại, 2 cháu Máy và Tua đã xuất viện, sức khỏe dần ổn định

Tuấn Anh
.
.
.