Cháu bé 11 tuổi tử vong vì nhiễm cúm A (H5N1)

Thứ Ba, 18/03/2008, 07:34

Ngày 17/3, theo tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cháu Đ.V.H., 11 tuổi ở xã Liêm Tiết, Thanh Liêm, Hà Nam đã tử vong do nhiễm cúm A H5N1.

Trước đó, gia đình cháu H. có một số gà chết không rõ nguyên nhân, đồng thời, gia đình có giết mổ một số gà khỏe để ăn. Khoảng một tuần sau, cháu H. bị ốm.

Ngày 8/3, gia đình đưa cháu H. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, sau đó được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương. Ngày 14/3, cháu H. tử vong và được xác định nhiễm cúm A (H5N1).

Hiện Sở Y tế tỉnh Hà Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành phun khử trùng tiêu độc trên toàn xã Liêm Tiết và lấy mẫu bệnh phẩm gia cầm sống gần gia đình cháu H. để gửi xét nghiệm tại Trung tâm chẩn đoán Trung ương.

Trước đó, xã Liêm Tiết, Thanh Liêm, Hà Nam có một bệnh nhân nữ 28 tuổi nhiễm cúm A (H5N1) nhập Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia và đã tử vong

T.L.
.
.
.