Chập điện máy tính gây cháy tại cửa hàng bảo hộ lao động

Thứ Hai, 15/09/2014, 23:45
Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh bảo hộ lao động của gia đình ông Trương Xuân Thắng, số 849, tổ dân phố 7, đường Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội) là do sự cố chập điện tại máy tính để bàn.

Vào khoảng 18h tối ngày 14/9, tại cửa hàng trên mọi người phát hiện có khói bốc ra từ tầng 1 của ngôi nhà 3 tầng được sử dụng làm cửa hàng kinh doanh bảo hộ lao động. Phát hiện ngọn lửa bùng lên, nhiều người đã nhanh chóng hô hoán, dùng các biện pháp chữa cháy tại chỗ, đồng thời cấp báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông đã xuất 2 xe cứu hỏa cùng CBCS đến hiện trường... Do đám cháy mới bùng phát nên chỉ 10 phút sau đó, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, một số thiết bị bảo hộ lao động của ngôi nhà bị ngọn lửa làm hư hỏng. Một chiếc xe máy chở hàng cũng bị cháy trơ khung. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người

M.H.
.
.
.