Chập điện gây cháy lớn gần chợ Bình Tây

Thứ Sáu, 16/09/2011, 12:13
Ngọn lửa xuất phát từ tầng trệt nơi cơ sở chuyên sản xuất các loại hàng nhựa vừa mới nhập hàng chục bao hàng túi xốp áo mưa về. Lúc này ngọn lửa đã bốc cao có nguy cơ cháy lan lên hai tầng lầu còn lại và cháy ngược ra phía trước cơ sở. Phó mặc đám cháy cho lực lượng chữa cháy, người nhà đã huy động nhân viên di dời toàn bộ hàng, tài sản ra ngoài.

Khoảng 13h50' ngày 15/9, hàng trăm tiểu thương dọc hai bên đường Chu Văn An và Phan Văn Khỏe (nằm trong khu vực chợ Bình Tây, phường 2, quận 6) hoảng hốt khi phát hiện một cuộn khói bốc cao hơn 10m xuất phát từ căn nhà số 53 - 55 Phan Văn Khỏe, phường 2, quận 6. Ngay lập tức lực lượng chữa cháy tại chỗ đã dùng bình CO2 tiếp cận ngọn lửa nhưng không thể tiếp cận được ngọn lửa.

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC quận 6, 8 với 9 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 70 CBCS đến hiện trường triển khai chữa cháy. Hiện trường là căn nhà ba tầng làm cơ sở Huê Chân (Trinh) chuyên sản xuất các loại áo mưa, túi xốp, ly nhựa, ống hút…

Ngọn lửa xuất phát từ tầng trệt nơi cơ sở vừa mới nhập hàng chục bao hàng túi xốp áo mưa về. Lúc này ngọn lửa đã bốc cao có nguy cơ cháy lan lên hai tầng lầu còn lại và cháy ngược ra phía trước cơ sở. Phó mặc đám cháy cho lực lượng chữa cháy, người nhà đã huy động nhân viên di dời toàn bộ hàng, tài sản ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy ngay khu vực buôn bán sầm uất.

Ngọn lửa lăm le lan sang dãy nhà kinh doanh liền kề và bãi giữ xe số 6 trên đường Trần Bình (sau đuôi nhà cháy). Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã chuyển vòi rồng theo nhiều hướng để tránh ngọn lửa lan rộng. Do các chất đang cháy chủ yếu là bao xốp, nilon nên gây khói và khí độc, các chiến sĩ phải dùng bình dưỡng khí và mặt nạ mới tiếp cận được ngọn lửa. Khoảng 20 phút sau đám cháy cơ bản được dập tắt.

Rất may lực lượng chữa cháy được triển khai nhanh gọn nếu không khu vực chợ Bình Tây sẽ bị ngọn lửa đe dọa. Chưa thống kê chính xác thiệt hại do vụ cháy gây ra. Nguyên nhân ban đầu được chủ nhà xác định là chập điện đường dây gây cháy

Minh Đức
.
.
.