Chấn chỉnh tình trạng DN “giam” văn bằng của người lao động

Thứ Sáu, 09/08/2013, 12:52
Chiều 8/8, ông Nguyễn Phất, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực thi nghiêm túc điều 20 Bộ luật Lao động.

Nghiêm cấm các doanh nghiệp quản lý nhân lực lao động bằng biện pháp “giam” bản chính chứng chỉ, văn bằng chuyên môn và thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

Được biết, trong thời gian qua, đã có một số doanh nghiệp ở Phú Yên “giam” chứng chỉ, văn bằng chuyên môn của người lao động, buộc người lao động phải nộp một khoản tiền thế chân, dẫn đến tình trạng người lao động bị “quản lý” trái pháp luật, không thể chuyển đổi nơi làm việc khi có nhu cầu…

Hữu Toàn
.
.
.