Cây đổ, 1 du khách nước ngoài chết, 6 người bị thương

Thứ Hai, 26/09/2011, 12:23
Theo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, 8h40' ngày 25/9, hai nạn nhân nữ bị thương nặng trong vụ đổ cây cổ thụ tại Khu du lịch thác Datanla Đà Lạt đã được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh để tiếp tục chữa trị.

Trước đó, khoảng 15h20' ngày 24/9, một cây cổ thụ tại Khu du lịch thác Datanla Đà Lạt (phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã bất ngờ bật gốc và ngã đổ, đè bẹp nhà chờ máng trượt của điểm du lịch này, khiến anh Ignatins Adri Aristion, quốc địch Indonesia (28 tuổi) đã bị chết trên đường đi cấp cứu, 6 du khách còn lại được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch.

Theo bệnh án của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, hai nạn nhân nữ là Leone Patter Son (57 tuổi) và Alexandoa Gordon (18 tuổi) cùng mang quốc tịch Australia bị đa chấn thương rất nặng ở vùng tay, ngực, gãy xương... để đảm bảo điều kiện phẫu thuật nên buộc phải chuyển lên tuyến trên.

Trong số 4 nạn nhân còn lại, có 3 nạn nhân bị thương nhẹ là Yonas (Nam, 29 tuổi), Rizky Rinaldi (Nam, 31 tuổi) và Cunj Polakitang (Nữ, 30 tuổi) cùng quốc tịch Indonesian đã xuất viện. Nạn nhân còn lại là ông Mathen Gordon (40 tuổi, quốc tịch Australia) bị chấn thương đầu hiện vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Riêng thi thể của nạn nhân Ignatins Adri Aristion (28 tuổi, quốc tịch Indonesia) đã được đưa về Trung tâm Pháp y TP Hồ Chí Minh.

Nhà chờ máng trượt của Khu du lịch thác Datanla đã bị cây cổ thụ đổ đập tan nát.

Ông Nguyễn Duy Dũng, Phó Giám đốc Khu du lịch thác Datanla Đà Lạt cho biết, cây cổ thụ bị bật gốc ngã đổ gây ra tai nạn nói trên là cây dẻ, có đường kính 60cm, cao hơn 15 mét và đang trong tình trạng tươi tốt. Do nhiều ngày qua có mưa lớn, khu vực lại đồi dốc nên đã bất ngờ bật gốc, ngã đổ. Hiện đơn vị tạm thời ngừng hoạt động để sửa chữa hệ thống máng trượt và khắc phục sự cố

Hà Gia Bảo
.
.
.