“Cẩu tặc” lộng hành vùng quê

Thứ Hai, 24/09/2012, 16:11
Nạn trộm chó đang diễn ra khắp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), và gần như xảy ra liên tục trong thời gian qua. Các đối tượng trộm chó hoạt động bất kể ngày đêm và hết sức manh động, táo tợn. Khi bị phát hiện, bọn chúng dùng ớt bột, hung khí mang theo tấn công chủ nhà, và ngay cả lực lượng tuần tra để tẩu thoát…

Nhức nhối với nạn trộm chó

Một thực trạng nhức nhối không chỉ xảy ra ở các vùng quê, mà ngay cả trung tâm thành phố ở ĐBSCL, cứ vài ngày, không nơi này, thì nơi khác lại xảy ra các vụ trộm chó. Nhóm “cẩu tặc” thường chọn thời điểm nửa đêm về sáng để hành động và dùng bả chó, dùng súng chĩa bắn bằng xung điện, rảo quanh các vùng quê để “săn mồi”.

Anh Nguyễn Văn Út (ngụ xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) kể lại, mấy ngày trước khi gia đình anh chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, thì nghe “thú cưng” kêu ăng ẳng trước nhà rồi im bặt. Mở cửa ra xem, mới phát hiện chú chó “yêu quý” của mình đã bị đánh bả, nằm ngay đơ.

Manh động hơn, vào trưa ngày 12/9, 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy, rảo quanh đường Trần Văn Hoài (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), khi phát hiện chú chó đang ngoe nguẩy đuôi trên vỉa hè, đối tượng ngồi sau liền dùng súng chĩa bắn dây thòng lọng, rồi kéo xoành xạch trên lề đường. Nhiều người dân phát hiện đã tri hô, đuổi theo thì đối tượng ngồi sau nhảy xuống cầm dao hăm dọa, và ôm “chiến lợi phẩm” tẩu thoát.

Trường hợp của anh Phạm Ngọc Hiệp (ngụ khóm 4, phường 4, TP Vĩnh Long) càng bi đát hơn, chỉ nửa tháng mà nhà anh mất 4 con chó. “Mỗi khi đi ngủ, gia đình anh đều khóa cổng cẩn thận, nhốt chó bên trong nhưng vẫn bị bọn chúng trèo tường vào bắt trộm”, anh Hiệp bức xức.

Đối tượng trộm chó cùng dụng cụ hành nghề bị cơ quan Công an bắt giữ.

Anh Dương Văn Thắng, Phó trưởng Công an xã Phú Thạnh A (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) cho biết, phần lớn các đối tượng trộm chó đều không có nghề nghiệp ổn định, lười biếng lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài. Trong số đó, nhiều đối tượng có tiền án nên khi hành nghề bọn chúng rất manh động, dùng hung khí mang theo tấn công người dân, lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt. “Đa số các vụ mất trộm chó xảy ra, người dân rất ít đến cơ quan công an trình báo, vì số tài sản không lớn nên gây không ít khó khăn cho việc theo dõi và xử lý đối oại tội phạm này”, anh Thắng bộc bạch.

Trấn áp “cẩu tặc”

Trước thực trạng “cẩu tặc” gia tăng và hoành hành ở nhiều nơi, Công an các tỉnh ĐBSCL đã tăng cường tuần tra, trấn áp loại tội phạm này. Đồng thời, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến phương thức, thời gian, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội, để người dân nâng cao cảnh giác và phối hợp với lực lượng Công an triệt phá nhiều nhóm “cẩu tặc”, giữ vững ANTT, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương.

Dụng cụ hành nghề trộm chó được cơ quan chức năng thu giữ.

Mới đây, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an huyện Hồng Ngự đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Sĩ (SN 1964, ngụ ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự) đang có hành vi mua bán chó với các đối tượng trộm chó vào lúc rạng sáng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 9 con chó (đã chết), 3 xe gắn máy, 1 xe đạp, 3 súng bắn chĩa tự chế, 2 cây chĩa cùng nhiều tang vật liên dùng để trộm chó.

Còn tại Vĩnh Long, trước tình trạng trộm chó liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương, Công an TP Vĩnh Long đã mở đợt tấn công toàn diện các loại tội phạm và chỉ đạo công an các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm tra các điểm nóng nhằm ngăn chặn nạn “cẩu tặc”.

Rạng sáng ngày 7/7, trong lúc tuần tra kiểm soát, Đội CSTT-CĐ Công an TP Vĩnh Long phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Tuyến (SN 1979) đang chở 6 lưu thông trên đường, thuộc khu vực ấp Tân Xuân (xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long).

Tiến hành kiểm tra, Tuyến thừa nhận vừa mua chó của các đối tượng trộm mang về mổ bán kiếm lời. Tổ tuần tra Công an TP Vĩnh Long cũng đã bắt quả tang Hồ Minh Hoàng Phương (SN 1970, ngụ xã Tân Ngãi) cùng đồng bọn đang chở 3 con chó vừa đánh bả được từ Tiền Giang về lò mổ ở xã Tân Ngãi (TP Vĩnh Long) tiêu thụ.

Cùng với việc tăng cường tuần tra, Công an TP Vĩnh Long đã tiến hành kiểm tra đột xuất các nhà trọ trên địa xã Tân Ngãi. Qua đó, phát hiện, thu giữ nhiều tang vật dùng để bắt chó, gồm: Súng tự chế, mũi tên, cục biến điện, bình ắcquy, băng keo… và lập biên bản các đối tượng vi phạm.

Theo trung tá Châu Văn Sang, Đội trưởng Đội CSTT-CĐ Công an TP Vĩnh Long, để trấn áp loại tội phạm này, trước hết cần có sự quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các lò mổ chó tự phát, không để các cơ sở này tiếp tay cho các đối tượng trộm chó hoành hành

Văn Vĩnh
.
.
.