Cắt tóc, trút sơn lên đầu tình địch

Thứ Sáu, 18/04/2008, 11:52
Bà Trần Ngọc Điệp (53 tuổi) phát hiện chồng có “vợ lẽ", đưa về sống chung tại chòi tôm. Đêm khuya, bà và 2 con trai thuê 2 xe ôm đi đánh ghen.

Sự việc xảy ra rạng sáng 31/7/2007 tại xã Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu.

Khi đến hiện trường, hai con trai dùng dây trói cha cùng "người vợ bé". Ba mẹ con ''cắt tóc, đổ nước sơn lên đầu'' và trói người phụ nữ này đưa về xã Phước Long giao cho công an ''xử lý''.

Mới đây, hành vi của bà Điệp và hai con bị TAND huyện Phước Long tuyên phạm tội nhục mạ nhân phẩm người khác và bắt giữ người trái pháp luật. Người mẹ nhận án 6 tháng tù treo, còn hai con mỗi người 3 tháng tù giam

Theo TTXVN
.
.
.