Cấp cứu thành công một thiếu nữ Cơ Tu tự tử bằng lá ngón

Thứ Tư, 05/10/2011, 18:20
Do mâu thuẫn trong gia đình không được giải quyết, nên trưa ngày 30/9 vừa qua, Z'râm Thị Nham (30 tuổi, trú ở thôn Abanh, xã Tr'Hy, huyện Tây Giang) là dân tộc Cơ Tu đã ăn lá ngón để tự sát.

Sáng 4/10, anh A Lăng Ting, nhân viên của trạm xá xã Tr'hy, huyện Tây Giang, Quảng Nam, cho biết đã cấp cứu thành công một thiếu nữ ăn lá ngón tự sát.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, do mâu thuẫn trong gia đình không được giải quyết, nên trưa ngày 30/9 vừa qua, Z'râm Thị Nham (30 tuổi, trú ở thôn Abanh, xã Tr'Hy, huyện Tây Giang) là dân tộc Cơ Tu đã lên rừng hái lá ngón và ăn để tự sát

An Khang
.
.
.