Cấp cứu hàng ngàn trường hợp do tai nạn giao thông hoặc ẩu đả

Thứ Ba, 24/02/2015, 09:09
Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, các bệnh viện (BV) trên cả nước đã phải cấp cứu hàng ngàn ca do tai nạn giao thông, trong đó có 317 người bị tử vong, nhiều người bị thương. Đây là con số chính thức được Bộ Y tế đưa ra vào ngày 23/2.

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết: Nhìn chung trong cả nước, tình hình khám cấp cứu tai nạn không tăng so với Tết Giáp Ngọ 2014.

Theo đó, các BV đã tiếp nhận 226.068 lượt khám cấp cứu, tai nạn. Đáng buồn là ngoài số người bị tai nạn giao thông, các BV còn phải tiếp nhận cấp cứu các trường hợp bị tai nạn do đánh nhau: 6.207 trường hợp, trong đó có 15 trường hợp tử vong. Cao điểm nhất là 2 ngày mồng 2 và 3 Tết, có 932 và 914 người phải nhập viện vì đánh nhau.

Mặc dù Chính phủ đã có chủ trương cấm đốt pháo, song ở nhiều địa phương vẫn diễn ra tình trạng này, dẫn đến 55 trường hợp phải nhập viện cấp cứu do tai nạn (tăng so với 2014 chỉ có 34 trường hợp). Tuy nhiên, may mắn không có trường hợp nào tử vong do pháo nổ. Bên cạnh đó, còn 34 trường hợp khác nhập viện cấp cứu do bị tai nạn vì chất nổ khác. Trong những ngày nghỉ Tết, các BV vẫn phải tiến hành mổ cấp cứu 16.374 ca, trong đó 435 ca phải phẫu thuật do chấn thương sọ não.

Một con số cũng rất đáng lưu ý là, mặc dù ngành Y tế đã có nhiều khuyến cáo cũng như kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, song, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, đã có 1.848 lượt người nhập viện vì ngộ độc thức ăn, trong đó, ngày nhiều nhất tới 327 ca. Đáng tiếc, đã có 5 trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Cũng theo Bộ Y tế, trong những ngày nghỉ Tết, đã có 146.514 lượt bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú và số đã khỏi, ra viện là 116.950 bệnh nhân, chuyển viện 11.363 bệnh nhân. Một tin vui là các BV, khoa sản đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công để đón 23.261 trẻ ra đời.

Thanh Hằng
.
.
.