Xe khách va chạm với xe tải, người dân đập kính cứu 24 hành khách

Thứ Năm, 22/01/2015, 13:58
Lúc 5h ngày 22/1, tại giao lộ Huỳnh Văn Lũy- Lê Lợi, thuộc phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải loại 10 tấn và xe khách giường nằm. Vụ tai nạn đã làm 7 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Theo các nhân chứng cho biết, vụ va chạm đã tạo ra tiếng động rất lớn, khiến người dân xung quanh tỉnh giấc. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải mang BS 70C- 011.04 do tài xế Lê Quốc Thắng (44 tuổi, ngụ Tân Châu, Tây Ninh) đang chở trên xe khoảng 10m3  gỗ lưu thông trên đường Lê Lợi hướng từ phường Hòa Phú qua phường Phú Tân (TP.Thủ Dầu Một). Khi đến giữa giao lộ thì xảy ra va chạm với ô tô khách giường nằm 81B-009.13 do tài xế Nguyễn Bá Long (44 tuổi, ngụ TP.Pleiku, Gia Lai) lưu thông hướng đường ĐT 742 ra đường Huỳnh Văn Lũy. Trên xe khách đang chở 24 hành khách từ Gia Lại về TP.HCM.

Cú va chạm mạnh đã khiến xe khách bị bẹp dúm phần đầu, xe tải bị lật ngang ngay góc đường làm gãy trụ tín hiệu giao thông, riêng xe khách lao vào phần đường bên trái và leo lên dải phân cách đâm đổ trụ đèn chiếu sáng. Vụ tai nạn đã làm lái xe khách bị kẹt trong cabin bị thương nặng, người dân đã hỗ trợ đập cửa kính, dùng xà beng cạy cửa để đưa lái xe khách và hành khách đi cấp cứu, riêng lái xe tải và phụ xe may mắn không bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn.

Sau vụ tai nạn, dầu từ xe tải đổ tràn trên mặt đường nên lực lượng Cảnh sát PCCCC tỉnh Bình Dương đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 30 chiến sĩ đến hỗ trợ, nhằm đề phòng xảy ra cháy nổ. Lực lượng cứu hộ cũng đã rút dầu ra khỏi xe tải phục vụ cho công tác giải phóng hiện trường an toàn. Gỗ trên xe tải đổ tràn trên mặt đường nên lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông sang hướng khác để phục vụ công tác khám nghiệm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

D.Anh - C.B
.
.
.