TP HCM:

Đứng giữa đường ray bị tàu hỏa tông tử vong

Thứ Tư, 10/06/2015, 14:15
Khoảng 8h30 ngày 10/6, Thích Quảng Đức, phường 7, quận Phú Nhuận hoảng hốt khi phát hiện đoàn tàu hỏa SE25 chạy tuyến Quy Nhơn-Sài Gòn đang hướng về ga Sài Gòn nhưng anh N.Q.T.N. (sinh năm 1980, ngụ Phú Nhuận) vẫn thẫn thờ đứng giữa đường ray.

Nhiều người hô hoán nhưng anh N. vẫn không chịu rời khỏi đường ray, ngay cả lái tàu phát hiện vụ việc trên đã kéo còi inh ỏi cảnh báo. Đoàn tàu lao đến và kéo lê anh N. đi một đoạn khiến anh N. tử vong tại chỗ.

Sự cố xảy ra khiến đoàn tàu phải gián đoạn lưu thông. Lái tàu đã phối hợp với CSGT và các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân và tiếp tục cho tàu di chuyển ra khỏi hiện trường.

Đến 10h thi thể anh N. được đưa về bệnh viện chờ người nhà đến nhận đem về mai táng. Nguyên nhân có khả năng do nạn nhân N. tự tử.

Nghinh Phong
.
.
.