Đồng Tháp: 5 hộ nghèo bị “bà hỏa” ghé thăm

Chủ Nhật, 17/05/2015, 16:33
Khoảng 12h45’ ngày 17/5, tại tuyến dân cư thuộc ấp 3 (xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ cháy làm 5 căn nhà bị thiêu rụi.

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên dữ dội từ căn nhà của chị Lê Thị Dịu (27 tuổi). Sau đó, ngọn lửa tiếp tục cháy lan rộng ra làm thiệt hại 4 căn nhà liền kề là của ông Lê Văn Sáu (73 tuổi), ông Lê Văn Trực (78 tuổi), bà Phạm Thị Lệ (65 tuổi) và Lê Thị Thanh (45 tuổi) cùng tọa lạc tại ấp 3.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa tại địa phương và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cũng đến hiện trường để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên vào thời điểm xảy ra cháy, thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh nên sau gần nửa giờ đám cháy mới được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến những vật dụng trong nhà của 5 hộ dân.

Đây là những hộ dân được bố trí lên ở tuyến dân cư để vượt lũ theo chủ trương của nhà nước, phần lớn là những hộ nghèo, ít đất sản xuất. Khi vụ việc xảy ra chính quyền địa phương đã đến động viên thăm hỏi và trao quà để khắc phục một phần khó khăn trước mắt cho 5 hộ dân.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Hoàng Việt
.
.
.