'Đối đầu' tàu hỏa, một phụ nữ bị đâm văng xa 10m

Thứ Ba, 29/09/2015, 17:18
Khi đoàn tàu hàng số hiệu H6 đang di chuyển theo hướng Vinh-Hà Nội, thì chị Minh điều khiển xe máy băng qua đường sắt và tàu đâm văng xa hơn 10m.

Vào lúc khoảng 9h15' phút sáng 29/9, chị Nguyễn Thị Minh (43 tuổi), trú xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai, Nghệ An điều khiển xe máy mang biển số 37L1-09328 khi băng qua đường sắt tại km 242+500 đoạn qua địa bàn phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai do không quan sát nên đã bị tàu đâm gây tai nạn.

Theo hồ sơ, vào thời điểm trên, khi đoàn tàu hàng số hiệu H6 đang di chuyển theo hướng Vinh-Hà Nội, thì chị Minh điều khiển xe máy vẫn lao vào nên bị tàu đâm văng xa hơn 10m.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, tổ công tác trên tàu phối hợp với chính quyền và người dân địa phương đưa chị Minh đi cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, địa điểm xay ra tai nạn không có gắc chắn, tầm nhìn bị che khuất nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn trước đó.

Lam Hồng
.
.
.