Đi làm cùng chồng, một phụ nữ bị tàu hỏa cán tử vong

Thứ Tư, 07/01/2015, 14:19
Khi băng qua đường tàu, người chồng đã kịp chạy qua nhưng do khoảng cách quá gần nên người vợ đã văng xuống đường bị đoàn tàu kéo lê cán ngang người tử vong tại chỗ.

Khoảng 6h30’ ngày 7/1, vợ chồng chị Lê Thị Lựu (29 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) đưa đứa con 4 tuổi đến gửi tại một nhà trẻ gần nhà trọ ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), sau đó cả 2 chở nhau trên xe máy để đi làm.

Khi đến đoạn giao cắt với đường sắt thuộc khu vực cầu Gió Bay, giáp giữa 2 phường Linh Tây và phường An Bình (thị xã Dĩ An) thì đoàn tàu SE25 (từ Hà Nội về Sài Gòn) đang lao đến.


Hiện trường vụ tai nạn.

Dù người chồng đã kịp chạy qua nhưng do khoảng cách quá gần nên người vợ đã văng xuống đường bị đoàn tàu kéo lê cán ngang người tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, người chồng kêu khóc thảm thiết khiến những ai chứng kiến vụ việc cũng không khỏi chạnh lòng.

Vụ tai nạn đang được cơ quan Công an tỉnh Bình Dương làm rõ.

C.Bình
.
.
.