Liên quan đến vụ hai máy bay Su-22 rơi ở vùng biển đảo Phú Qúy:

Tìm thấy thi thể Trung tá phi công Lê Văn Nghĩa

Thứ Tư, 29/04/2015, 11:36
Ngày 29/4 Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và lãnh đạo Quân chủng Phòng không- Không quân cho hay, chiều ngày 28/4 lực lượng đặc công nước đã tìm thấy phần thân máy bay tiêm kích Su-22 rơi xuống biển vào ngày 16/4 và thi thể Trung tá phi công Lê Văn Nghĩa kẹt trong buồng lái máy bay.

Sau gần 12 ngày tích cực, khẩn trương tìm kiếm bằng nhiều phương tiện hiện đại và lực lượng đặc công nước, phần thân chiếc Su-22 mang số hiệu 5857 được phát hiện nằm phía Tây Nam cách hòn Đá Bé 3,9 km, nằm dưới độ sâu 32 m.

Khi lực lượng tìm kiếm tiếp cận, thi thể Trung tá phi công Lê Văn Nghĩa bị mắc kẹt trong buồng lái máy bay, cách vị trí xác định điểm máy bay rơi khoảng 100m.

Ngay lập tức, thi thể Trung tá phi công Lê Văn Nghĩa được đưa lên tàu Biên phòng để đưa vào bờ.

Lực lượng đặc công nước tham gia tìm kiếm máy bay rơi.
SU 22 Trung đoàn KQ 937 bay huấn luyện.
Tàu tìm kiếm máy bay mất tích.

Trung tá Lê Văn Nghĩa là Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 và đã có hơn 1.000 giờ bay (phi công cấp 1).

Các lực lượng và phương tiện tìm kiếm vẫn tích cực tìm kiếm Đại úy phi công Nguyễn Anh Tú và chiếc Su-22 còn lại.

Nam Yên
.
.
.