Tránh người đi bộ, 2 xe khách ‘đấu đầu’

Thứ Hai, 02/03/2015, 08:44
Vụ tai nạn đã khiến người đàn ông đi bộ bị tử vong, 2 xe khách biến dạng và 7 hành khách trọng thương.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 20h tối 1/3 trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Vào thời điểm đó, tài xế Đinh Ngọc Dũng, (39 tuổi), trú ở tỉnh Long An điều khiển xe ô tô khách BKS 53S-4736 chạy hành trình từ Bắc vào Nam. Khi đến lý trình trên, thì do tránh một người đàn ông đang đi bộ nên đánh lái sang bên trái và đâm phải xe khách BKS 77B-0153 do tài xế Lâm Trọng Điền, trú ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định điều khiển hướng ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau cú va đập mạnh, phần đầu ca bin của hai xe ô tô móp méo, nhiều linh kiện vỡ nát biến dạng, trong số 7 người trên 2 xe khách bị thương. Tài xế Đinh Ngọc Dũng mắc kẹt đôi chân do ca bin móp méo và sau đó được người dân giải cứu.

Người đàn ông đi bộ bị tử nạn trên đường là Nguyễn Hữu Trọng, 35 tuổi, trú ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Phòng CSGT đường bộ – đường sắt Công an tỉnh Phú Yên và Công an TP Tuy Hòa đến hiện trường hướng dẫn giao thông, đồng thời đề nghị Sở giao thông vận tải Phú Yên điều động phương tiện đưa các hành khách tiếp tục hành trình.

Hữu Toàn
.
.
.