Tìm thấy thi thể ngư dân bị mất tích trên biển

Thứ Tư, 24/12/2014, 11:09
Sáng 24/12, ông Hồ Hoàng Nghiệp - Chủ tịch UBND xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, người dân đi đánh dạ tôm đã phát hiện thấy thi thể của 1 ngư dân bị mất tích trên biển trước đó.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 20/12, hai anh em ruột là Nguyễn Văn Hiển - 21 tuổi và Nguyễn Văn Hợi, 19 tuổi trú tại thôn Sơn Hải, xã Tiến Thủy dùng chiếc tàu NA 3705 (loại công suất 20 CV) mang đi đánh bắt dạ tôm ở biển khơi. Đến rạng sáng ngày 21/12 thì bị mất liên lạc.

Sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tìm kiếm. 

Đến chiều tối ngày 23/12, một số người dân ở xã Tiến Thủy dùng tàu loại công suất nhỏ ra biển để đánh bắt dạ tôm đã phát hiện một thi thể đang vướng vào dạ đánh tôm. Ngay sau đó, người dân đã báo tin với chính quyền địa phương được biết, đồng thời trục vớt thi thể lên tàu rồi đưa vào bờ.

Nạn nhân sau khi đưa vào bờ, người nhà đã đến nhận diện và xác nhận thi thể được tìm thấy là anh Nguyễn Văn Hiển bị mất tích trước đó. Hiện vẫn chưa tìm thấy ngư dân Nguyễn Văn Hợi.

Sáng nay 24/12, chiếc tàu bị chìm trên biển cũng đã được trục vớt vào bờ.

Đào Bình
.
.
.