Tiễn đưa 4 sỹ quan hy sinh trong vụ máy bay rơi về nơi an nghỉ

Thứ Sáu, 30/01/2015, 15:50
Sáng 30/1, Tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng hàng ngàn người, trong đó có người thân, đồng đội và người dân đã đến viếng tiễn đưa 4 sỹ quan hy sinh trong vụ máy bay rơi  về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ngay từ sáng sớm nhiều đoàn viếng đã có mặt tại nhà tang lễ để đưa tiễn 4 sĩ quan về nơi an nghỉ.

 

Nhiều đoàn viếng là các các bộ cao cấp trong lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

 

Quang cảnh trang nghiêm trong lễ viếng và truy điệu 4 sỹ quan hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.


Bí thư thành ủy TP HCM, ông Lê Thanh Hải đã dẫn đầu đoàn viếng đến nhà tang lễ.

 

Trong sổ tang, ông Hải đã viết: "Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP HCM vô cùng thương tiếc các đồng chí sĩ quan QĐND đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu vào sáng 28/11. Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP HCM xin chân thành chia buồn sâu sắc cùng gia đình và thân nhân các đồng chí, mong tất cả chúng ta vượt qua nỗi đau không gì bù đắp được, để tiếp tục đóng góp và xây dựng và bảo vệ đất nước".

 

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng chào chào tiễn biệt các sỹ quan hy sinh .



Đồng đội của 4 sỹ quan hy sinh có mặt tại nhà tang lễ  trong giây phút đưa tiễn đưa các anh yên nghỉ.

Lẵng hoa của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi đến chia buồn cùng với gia quyến 4 sỹ quan hy sinh.

 

Những tiếng khóc nấc nghẹn của người thân khi nhìn lên di ảnh của 4 sĩ quan.

 

Nổi đau quá lớn khiến nhiều người thân của 4 sỹ quan ngất lịm đi.

 

Công tác chuẩn bị cho lễ truy điệu và di quan.

 

Nghi lễ phủ cờ Tổ quốc chuẩn bị đưa 4 sỹ quan về với lòng đất mẹ.

 

Đúng 11h, linh cữu của 4 sỹ quan được đưa ra khỏi nhà tang lễ  đến nơi an táng.


Con Trung tá Lê Hồng Quân vẫn chưa hiểu được nỗi đau mất mát quá lớn mà em gánh chịu.


Người thân khóc nghẹn trong giây phút cưối cùng.


Đoàn lễ tang rời Nhà tang lễ trong niềm thương xót của hàng ngàn người.
Minh Đức
.
.
.