Thưởng "nóng" 100 triệu đồng cho đội thợ lò cứu hộ vụ sập hầm

Thứ Bảy, 20/12/2014, 15:59
Nhận được thông tin Tổ thợ lò thuộc được tuyển chọn từ các đơn vị khai thác mỏ thuộc tập đoàn Than khoáng sản (TKV) tại Quảng Ninh tham gia giải cứu thành công 12 nạn nhân trong vụ sập hầm ở Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã quyết định thưởng đột xuất 100 triệu đồng cho những người trực tiếp tham gia cứu hộ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh khẩn trương hoàn tất thủ tục khen thưởng theo quy định Nhà nước đối với Tập đoàn TKV và các thợ lò đã tham gia cứu nạn.

Được biết đội thợ đào lò nói trên gồm 25 thợ lò tinh nhuệ có nhiều năm kinh nghiệm từ các đơn vị Công ty CP than Mông Dương, Vàng Danh, Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1 thuộc tại Quảng Ninh.

Nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập hầm thuỷ điện ở Lâm Đồng được các thợ lò giải cứu.

Ngay sau khi đến hiện trường tại Lâm Đồng, đến 16h30 ngày 19/12, mũi đào lò do các thợ mỏ của TKV là nhân tố chính đã đào thông đường hầm cứu nạn, tiếp cận và giải cứu an toàn 12 công nhân.

Việc đưa được toàn bộ 12 nạn nhân ra khỏi hầm sớm hơn dự kiến của Ban chỉ đạo cứu nạn.

L.M.T.
.
.
.