Việt Nam hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới:

Thay đổi lối sống tiêu dùng là bảo vệ hành tinh đang sống

Thứ Sáu, 05/06/2015, 17:09
Sáng nay (5/6), tại Thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp tổ chức Lễ mít tinh Quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới. Tham dự có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế và đông đảo nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày Môi trường thế giới năm nay có chủ đề “Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm - Vì một trái đất bền vững” nhằm kêu gọi con người hãy bảo vệ hành tinh đang sống bằng những hành động thiết thực trong sản xuất, tiêu dùng. Theo tính toán, vào năm 2050, với các mô hình sản xuất và tiêu dùng tiêu tốn nhiều tài nguyên thiên nhiên như hiện nay, cùng với sự gia tăng dân số thế giới dự kiến chạm tới ngưỡng 9,6 tỉ người, nhân loại cần phải có tới 3 Trái đất mới đáp ứng được nhu cầu sinh sống.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho rằng, chất lượng môi trường sống hiện nay chưa được cải thiện, đa dạng sinh học suy giảm, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt…Nhận thức rõ những nguy cơ đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 đã thông qua chủ trương đổi mới môi trường tăng trường, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lí cả chiều rộng và chiều sâu. Việt Nam đã triển khai thực hiện một số nội dung liên quan tới tiêu dùng bền vững như kí kết tuyên ngôn quốc tế về sản xuất sạch  hơn (1999), ban hành kế hoạch hành động quốc gia về sản xuất sạch hơn (2002)…

Đến nay, trên cả nước đã có trên 1200 cơ sở sản xuất thực hiện sản xuất sạch.  “Ngày Môi trường thế giới năm nay là cơ hội để chúng ta cùng nhau thống nhất hành động, chủ động khắc phục những thách thức trong quá trình đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; ngăn chặn sự gia tăng về tốc độ ô nhiễm, suy thoái môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước” – Bộ trưởng Quang nói thêm.  

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và lãnh đạo các ban, ngành trồng cây xanh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu có ý nghĩa quyết định đối với phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Hàng năm ngân sách Nhà nước đều bố trí hơn 1% tổng chi ngân sách cho sự nghiệp môi trường. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế hiện nay đang bộc lộ những bất cập khi chất lượng, năng suất lao động thấp, sức cạnh tranh kém, phát triển kinh tế phụ thuộc nhiều vào tài nguyên, ô nhiễm môi trường trở nên nghiêm trọng ở nhiều nơi…

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và tất cả công dân Việt Nam cùng chung tay với cộng đồng thế giới để bảo vệ Trái đất thông qua việc thay đổi lối sống tiêu dùng. “Mỗi người có thể tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm đơn giản như phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải, hạn chế sử dụng túi nilon, sử dụng tiết kiệm nguyên nhiên liệu; cùng tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường xung quanh gia đình, cơ quan, đường phố, công viên; có kế hoạch mua sắm thông minh, dần loại bỏ thói quen sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên, năng lượng” – Phó Thủ tướng khẳng định.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã trao Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân của tỉnh Vĩnh Phúc vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường.

Khánh Vy
.
.
.