TNGT làm 1 chủ tịch xã, con gái trọng thương

Chủ Nhật, 19/07/2015, 12:49
Cháu bé 12 tuổi, nạn nhân vụ tai nạn giao thông chiều qua tại tỉnh Tuyên Quang đang trong tình trạng nguy kịch. Bố cháu, Chủ tịch xã Lùng Tám đã tử vong.

Sáng 19/7, Công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, cháu Tô Quỳnh Như (12 tuổi), nạn nhân  vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại  Km số 14 +149 đường Tuyên Quang - Hà Giang, thuộc địa phận xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang vào chiều 18/7 chưa tử vong.

Như vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang mổ vào đêm cùng ngày trong tình trạng nguy kịch.

Xe ô tô tải lấn sang phần đường của xe ô tô 4 chỗ.

Trước đấy, khoảng 14h30 ngày 18/7,  xe ô tô tải mang biển kiểm soát 22C - 001.85 đi từ hướng Hà Giang - Tuyên Quang đã va chạm với xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 23A - 014.98 đi theo hướng Tuyên Quang - Hà Giang.

Vụ va chạm đã làm anh Tô Vũ Kinh (39 tuổi), chủ tịch xã Lùng Tám, huyện huyện Quảng Bạ, Hà Giang - bố cháu Như tử vong tại chỗ, mẹ cháu là Nguyễn Thị Thoa (34 tuổi), hiệu phó trường THCS Quảng Bạ bị xây xát nhẹ, riêng Tô Quỳnh Như bị thương rất nặng ở đầu.

Vụ tai nạn làm phần đầu xe ô tô 4 chỗ nát bét. (ảnh Hữu Tuấn).

Nguyên nhân ban đầu là do xe ô tô tải chạy với tốc độ cao, lấn đường rồi đâm vào xe ô tô 4 chỗ khiến xe này bị đẩy lùi ra đằng sau khoảng 40 mét. Sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển xe ô tô tải đã rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra đã khiến QL 2 chạy qua địa bàn huyện Yên Sơn bị tắc nghẽn cục bộ trong thời gian dài. Phòng CSGT tỉnh Tuyên Quang, Đội CSGT huyện Yên Sơn và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt kịp thời để bảo vệ, phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Tối cùng ngày, lái xe ô tô tải Lương Văn Bình (28 tuổi), xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn đã đến Công an trình diện.

Hiện Công an huyện Yên Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lương Văn Bình để điều tra làm rõ.

M.Hiền
.
.
.