Sửa chữa sà lan, một công nhân bị điện giật rớt xuống sông

Thứ Tư, 22/04/2015, 16:35
Đến trưa 22/4, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC Bình Dương vẫn huy động hàng chục người nhái đến khu vực sông Thị Tính (khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát) để tìm kiếm một công nhân bị rớt xuống sông.

Trước đó, lúc 13h ngày 21/4, anh Phạm Minh Mến (27 tuổi, quê Trà Vinh, công nhân vận tải) trong lúc đang sửa chữa sà lan thì bị điện giật rớt xuống sông Thị Tính.

Hiện trường vụ việc.

Ở chỗ nạn nhân, có nhiều sà lan tập trung để chở sắt thép, phế liệu cho một công ty luyện thép nằm ngay cạnh bờ sông Thị Tính và nhiều đống phế liệu cao như núi. Đây cũng là thời điểm nước ròng, trên sông Thị Tính dày đặc lục Bình nên anh Mến đã bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng cứu hộ đã huy động 3 xe cứu hộ cùng trên 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, trong đó hàng chục người nhái thay nhau lặn ngụp dưới sống để tìm thi thể nạn nhân.

D.Anh
.
.
.