Rò khí gas, hai mẹ con bỏng nặng trong lúc nấu mì

Thứ Sáu, 16/01/2015, 16:01
Vụ tai nạn xảy ra lúc nửa đêm 15/1, chị Nguyễn Thị Tuyết Lan, 26 tuổi, trú ở xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa vào bếp xào mì cho chồng. Do đứa con nhỏ là Trần Thị P D. – 30 tháng tuổi chưa ngủ, nên chị Lan bồng con theo xuống bếp.

Khi vừa bật công tắc khởi động bếp gas, ngọn lửa bất ngờ bùng phát mạnh trên diện rộng khiến hai mẹ con chị Lan bị bỏng, nghe tiếng kêu la của vợ, người chồng lao xuống bếp dùng chăn dập lửa.

Theo các y – bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, chị Lan bỏng 14% cơ thể, trong khi đó mức độ bỏng của cháu D lên tới 50%.

Hai nạn nhân tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên trước khi chuyển viện.

Theo một số người thân của nạn nhân cho hay, nhiều khả năng đường ống dẫn gas bị rò rỉ trước đó, nên khí ga tỏa ra ngoài dẫn đến vụ tai nạn thương tâm nêu trên.

Trong sáng 16/1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên lập thủ tục chuyển chị Lan và con vào bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Hữu Toàn
.
.
.