Ra suối bắt cá gặp bom bi

Thứ Ba, 31/03/2015, 21:22
Ngày 31/3, các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới, Quảng Bình đang điều trị tích cực, cứu chữa cho bé gái Y Minh (11 tuổi), người dân tộc Ma Coong ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Theo bệnh án, Y Minh nhập viện trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng vì bị đa vết thương ở vùng bụng, ngực và khó thở. Tiến hành chụp X quang, các bác sĩ của bệnh viện phát hiện nhiều mảnh nhỏ kim khí găm trong người cháu bé.

Cháu bé Y Minh đang được cấp cứu, điều trị tích cực ở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.

Ngay sau đó Y Minh đã được phẫu thuật để gắp các mảnh kim khí, đồng thời hút dịch màng phổi, cấp cứu lưu thông máu.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, nhà ở gần suối nên bé Y Minh ra suối bắt cá, trong lúc bắt cá, Y Minh gặp một viên bom bi, do không biết nên Y Minh đã cầm xem và ném vào đá không ngờ bom bi phát nổ làm em bị thương nặng.

Sông Lam
.
.
.