Nhói lòng chứng kiến cả bản chìm dưới biển nước

Thứ Tư, 05/08/2015, 10:55
Theo quy luật, khi ngớt mưa nước sẽ rút. Thế nhưng, tại bản Đề Chia C, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) lại xảy ra hiện tượng bất thường, mưa ngớt, nước dâng nhấn chìm hàng chục ngôi nhà...

Bản Đề Chia C có 65 hộ dân, địa hình khá bằng phẳng, được bao bọc giữa bốn bề là núi. Được thành lập gần 20 năm nay, nhưng bản Đề Chia C chưa bao giờ gặp phải thảm cảnh thiên nhiên khủng khiếp như trận mưa lũ này. Tuy nhiên, sự thanh bình của một bản vùng cao đã bị phá vỡ sau trận mưa lũ khủng khiếp vừa qua ở Tuần Giáo.
Một ngôi nhà chỉ còn nhô nóc trong biển nước.
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên vượt núi vào bản.
Người dân bàng hoàng nhìn ngôi nhà đã bị ngập tận nóc.
Người và gia súc  được sơ tán lên cao.

Ông Vừ Sáy Sùng, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Pú Nhung, cho biết : Mặc dù trên địa bàn huyện Tuần Giáo mưa ngớt từ ngày 2/8, nhưng nước trong bản Đề Chia C tiếp tục dâng, đến sáng ngày 4/8, 10 ngôi nhà của 9 hộ dân đã ngập trong biển nước.

Nhiều ngôi nhà chỉ còn nhô mái trong biển nước.
Người dân bản Đề Chia C đang rất cần sự chung tay cứu giúp của cộng đồng.

"Mặc dù đã chủ động di chuyển nông sản tới các hộ gia đình trong bản  nhưng nước dâng khá nhanh nên nhiều gia đình không kịp trở tay, nhấn chìm nhiều tấn ngô, thóc" - chị Lầu Thị Nhung cho hay.

Nhận được tin ngập lụt ở bản Đề Chia, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã thành lập tổ công tác do đồng chí Trần Văn Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến hiện trường đánh giá hậu quả thiệt hại và xác định nguyên nhân.

Trước đây đi xe máy, giờ người dân phải đi bằng... bè tre.

Bước đầu, MTTQVN tỉnh Điện Biên hỗ trợ mỗi gia đình 7 triệu đồng; Công an tỉnh hỗ trợ 6 tấn gạo, 2,5 tạ mì tôm. Huyện ủy Tuần Giáo đang phát động tinh thần tương thân tương ái, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.

Lê Khánh Hòa
.
.
.