Nhân viên giặt là kẹt trong thang máy tự chế

Thứ Hai, 15/12/2014, 15:06
Chiều ngày 15/12, thông tin từ Công an phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) cho biết, một nhân viên của một tiệm giặt là trên địa bàn phường vừa tử vong do tai nạn lao động khi đang phơi quần áo.

Nạn nhân là chị Lê Thị Phương (29 tuổi, trú tại xã Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhân viên tại cơ sở giặt là Phương Trà (số 48 đường Xuân Diệu, thuộc phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh).

Theo các nhân chứng, vào khoảng 10h30 ngày 15/12, chị Lê Thị Phương dùng hệ thống ròng rọc (cầu thang máy tự chế) để đưa áo quần lên tầng 4 phơi không may bị mắc kẹt.

Hiện trường tiệm giặt là nơi xảy ra vụ kẹt cầu thang làm một nhân viên tử vong.

Khi phát hiện ra sự việc, người nhà đã nhanh chóng ngắt nguồn điện đồng thời trình báo cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ.

Phát hiện nạn nhân bị mắc kẹt giữa cầu thang máy tự chế với tường nhà, Công an phường Bắc Hà phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh phải dùng máy cắt, máy hàn phá cầu thang máy tự chế để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Mất hơn 1 giờ đồng hồ thi thể nạn nhân mới được đưa ra, nạn nhân đã tử vong trước đó.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an điều tra làm rõ.

Tân Nghệ
.
.
.