Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn tử vong do ngạt khí carbon monoxide

Thứ Tư, 08/07/2015, 19:18
Chiều ngày 8/7, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an và Sở thông tin - truyền thông tỉnh Bình Định đã tổ chức họp báo công bố nguyên nhân dẫn đến cái chết bất ngờ của ông Nguyễn Thanh Bình, 39 tuổi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn cùng cô gái Nguyễn Thị Kha, 21 tuổi, trú ở khối Trung Lương, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn.
Ông Nguyễn Giờ - Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Đình chủ trì buổi họp báo.

Đại tá Lương Văn Bình – Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bình Định cho biết, vụ việc được ông Nguyễn Xuân Điềm, 42 tuổi, trú ở khối Trung Lương, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn phát hiện vào khoảng 5h30’ sáng ngày 7/7.

Lúc đó xe ô tô BKS 77A-028.14 đậu gần đập Lại Giang, cạnh đường vào nhà ông Điềm trong tình trạng máy xe vẫn hoạt động, nhưng bên trong có dấu hiệu bất thường. Ông Điềm gõ cửa nhưng không thấy phản hồi từ bên trong, nên cùng mọi người mở cửa mới phát hiện ông Bình cùng cô Kha đã tử vong trong tư thế ngồi.

Hiện trường hai nạn nhân tử vong trong xe ô tô

Đại tá Bình khẳng định, kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm, trên người hai nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực. Bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân khiến hai nạn nhân tử vong là do ngạt khí carbon monoxide (CO). Theo chứng cứ tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, ông Bình và cô Kha có quen biết nhau, nên mới đi cùng xe..

Được biết chiếc xe ô tô BKS 77A-028.14 nhãn hiệu Daewoo Nubira II là tài sản riêng của ông Bình, tình trạng xe đã quá cũ, đêm 6/7 ông Bình điều khiển xe về tới bờ đập Lại Giang, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, đến sáng ngày 7/7 người dân địa phương phát hiện ông Bình và cô Kha đã tử vong. Hiện trường vụ việc cách nhà cô K chỉ hơn 100m.

Trước khi tử vong, trong ngày 6/7 ông Bình đã tham dự Hội nghị Tỉnh ủy Bình Định lần thứ 19, nhưng do yêu cầu công tác nên chiều hôm đó ông Bình không ở lại nhà riêng ở TP Quy Nhơn, mà trở về huyện Hoài Nhơn trên chặng đường hơn 90km. Theo ông Nguyễn Văn Thiện – Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, ông Bình là cán bộ đảng viên trẻ, năng động trong mọi nhiệm vụ công tác, sống chuẩn mực, được nhiều người quý mến. Theo dự kiến nhân sự đại hội Đảng bộ huyện Hoài Nhơn nhiệm kỳ tới ông Bình tiếp tục đảm nhiệm chức trách Bí thư huyện ủy, nhưng do tử vong đột ngột nên công tác chuẩn bị sẽ có sự thay đổi.

Lý giải về sự có mặt của cô Kha trên xe ô tô riêng của ông Bình, cơ quan chức trách nhận định trước đó họ tình cờ quen biết nhau khi ông Bình tiếp khách tại một nhà hàng ở xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn – nơi cô Kha đang làm việc. Từng là Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, trực tiếp tham gia nhiều hoạt động xã hội, nên khi nghe cô Kha nhà nghèo, cha mất sớm, không thể tiếp tục thi vào đại học mà phải đi làm để phụ giúp gia đình, có thể ông Bình cảm thông, chia sẻ, chưa có căn cứ để nói rằng họ có tình cảm riêng tư.

Hữu Toàn
.
.
.