Nằm ngang đường ray một thành niên bị tàu cán tử vong

Thứ Ba, 28/07/2015, 11:27
Cú tông trực diện khiến nạn nhân bị đứt lìa nhiều khúc trong đó 2 chân và đầu lìa khỏi thân và bị kéo đi khoảng 200m.

Khoảng 19h ngày 27/7 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng thuộc địa phận thành phố Biên Hòa, Đồng Nai khiến một thanh niên bị tàu cán đứt lìa thành nhiều khúc.

Vào thời gian trên đoàn tàu SE5 đầu kéo mang số 916 chạy hướng Hà Nội - Sài Gòn do ông Chu Văn Đại làm trưởng tàu và lái tàu là Lê Văn Trung điều khiển. Khi đến km 1691 + 500 thuộc khu phố 1, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa đã tông trực diện một người đàn ông nằm ngang đường ray xe lửa.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông trực diện khiến nạn nhân bị đứt lìa nhiều khúc trong đó 2 chân và đầu lìa khỏi thân và bị kéo đi khoảng 200m.

Nhận được tin báo cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp với ngành đường sắt tới hiện trường để xử lý vụ tai nạn. Ban đầu xác định nạn nhân là Kim Văn Thái 25 tuổi ngụ tỉnh Nghệ An.

Ngọc Sơn
.
.
.