Khánh thành cầu ngói Hiền Lương được xây dựng trên 1 tỷ đồng

Thứ Năm, 30/04/2015, 19:36
Ngày 30/4, UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã tổ chức lễ khánh thành công trình cầu ngói Hiền Lương nhân dịp Kỷ niệm 40 năm ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cầu ngói Hiền Lương được xây dựng từ tháng 5/2011, với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng, trong đó dân làng Hiền Lương đóng góp hơn 650 triệu đồng.

Cầu ngói Hiền Lương do dân làng tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng.

Cầu được xây dựng với kiến trúc hình cung 3 gian 2 chái, chiều dài 25m, mặt cầu rộng 5,5m, phần mái được lợp bằng ngói ống liệt men truyền thống, đường nóc gắn lưỡng long triều nguyệt, hai bên có lối dành cho người đi bộ rộng gần 1m.

Được biết, ngoài cầu ngói Hiền Lương, hiện trên địa bàn tỉnh Thửa Thiên- Huế còn có cầu ngói Thanh Toàn nổi tiếng, được xây dựng ở xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy) vào năm 1776 và được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

A.Khoa
.
.
.