Khách hàng tá hỏa vì quán cơm bị cháy

Thứ Sáu, 02/01/2015, 16:00
Khoảng 10h5’ ngày 2/1, một vụ cháy lớn xảy ra tại quán cơm trên đường 30/4 thuộc tổ 11, khu phố 6,  phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một. Toàn bộ của quán cơm đã bị thiêu rụi, nhưng may mắn không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, quán cơm bị cháy do bà Nguyễn Thị Minh Phương (43 tuổi, ngụ ở phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) thuê mướn để kinh doanh. Bà Phương cho biết, nguyên nhân vụ cháy là do bà đang nấu đồ ăn cơm trưa, bất cẩn làm lật chảo dầu nóng, khiến ngọn lửa bùng phát. Do quán đựơc xây dựng chủ yếu bằng những vật liệu thô sơ, mái lá, nên ngọn lửa cháy rất nhanh, thiêu rụi toàn bộ quán cơm với diện tích khoảng 30m2. Khi đó khách đang ăn uống và hàng người dân sinh sống gần đó kịp chạy ra ngoài thoát thân.

Hiện trường vụ việc.

Do vị trí quán cơm nằm sát khu nhà tập thể, khu nhà dân, lại gần một cây xăng của Thanh Lễ, nên nguy cơ cháy lan là rất lớn. Tuy nhiên, nhờ ứng trực 100% lực lượng, nên ngay sau nhận được  tin báo, lực lượng PCCC TP TDM đã kịp thời huy động 3 xe chữa cháy, 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Sau 15’ tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn không để xảy ra cháy lan trong khu dân cư và cây xăng gần đó.

C.Bình
.
.
.