Hơn 100 cầu treo bị hư hỏng khi mùa mưa đến gần

Thứ Sáu, 03/07/2015, 19:50
Báo cáo với Ban An toàn giao thông quốc gia tại Hội nghị trực tuyến công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2015 (tổ chức vào sáng 2/7), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ông Nguyễn Đức Tuy đã kiến nghị kiến nghị với Chính phủ, với Ban An toàn giao thông quốc gia quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa các cầu treo trên địa bàn tỉnh khi mùa mưa đang đến gần, với trên 100 cầu treo bị hư hỏng.

Liên quan tới vấn đề này, trước đó vào chiều ngày 9/6/2015, chiếc cầu treo bắc ngang sông Đăk Bla tại thôn 12 (thuộc xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) vừa bị đứt một dây cáp, khiến mặt cầu lật nghiêng làm cho 2 người dân và 02 con bò bị rơi xuống sông. Hậu quả, 1 con bò bị thương, 1 con bò đã bị chết do rơi phải đá ngầm dưới lòng sông.

Cầu treo thôn 12, xã Đăk Tờ Re bị đứt cáp do bò.

Được biết, chiếc cầu treo bị đứt cáp này bị hư hỏng từ năm 2009 (sau cơn bão số 9/2009) mới được sửa chữa tạm để người dân đi lại, chưa kịp đầu tư xây dựng mới.

N.H.Khôi
.
.
.