Hàng trăm ngư dân cứu hộ hai tàu cá mắc cạn ngày cuối năm

Thứ Tư, 18/02/2015, 20:43
Thông tin từ Đồn biên phòng Tuy Hòa thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, hàng trăm ngư dân đã được huy động cứu hộ thành công hai tàu đánh cá mắc cạn ở cửa biển Đà Diễn trong ngày 18/2.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng cùng ngày, tàu đánh cá  PY-92260 TS của ngư dân Đỗ Năm, trú ở phường 6, TP Tuy Hòa đang neo đậu tại cảng cá phường 6 thì bị tuột neo trôi ra cửa biển Đà Diễn và mắc cạn.

Ngư dân tham gia cứu hộ hai tàu đánh cá bị mắc cạn. 

Ngay sau đó, hai tàu đánh cá PY-92160 TS, PY-92689 TS của hai ngư dân ĐỗVăn Phụng và Trần Rơ, trú ở phường 6, TP Tuy Hòa cùng ngư dân triển khai phương án cứu hộ.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó thủy triều xuống nhanh khiến cho dòng chảy sông Đà Rằng ở vùng hạ lưu đổ ra biển với lưu tốc lớn khiến cho tàu đánh cá PY- 92160TS cũng bị mắc cạn. Hàng trăm ngư dân đã phải vào cuộc cứu hộ hai tàu đánh cá  PY-92260 TS, PY- 92160TS.

Theo Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá phường 6 – ông Phan Thuẩn cho biết, hơn nửa tháng qua cửa biển Đà Diễn thường xuyên bị bồi lấp, lắm lúc dòng chảy bị thu hẹp còn hơn 10m với độ sâu hơn 0,5m, khiến cho hàng trăm tàu cá của ngư dân ở phường 6, phường Phú Đông vấp phải trở ngại.

Trước đó nhiều tàu đánh cá đã rời khỏi bến cá phường 6 và Đông Tác đã phải di chuyển đến cảng Vũng Rô – huyện Đông Hòa, Tiên Châu – huyện Tuy An neo đậu để tránh mắc cạn khi vươn khơi, mở biển đầu năm mới.

Hữu Toàn
.
.
.