Hà Nội thừa nhận nóng vội trong cải tạo, thay thế cây xanh

Thứ Hai, 06/07/2015, 18:01
Thừa nhận có sự “nóng vội, đơn giản” khi thực hiện việc cải tạo, thay thế cây xanh thời gian qua, đại diện UBND TP Hà Nội hứa với HĐND TP là sẽ “khắc phục những tồn tại, bất cập”.
>> Chặt cây ở Hà Nội

Tại phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 13 kỳ họp lần thứ 13 (ngày 6/7), trong báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế-xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm nay, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề cập đến việc cải tạo, thay thế cây xanh gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo ông Khanh, việc cải tạo, từng bước thay thế cây xanh trên địa bàn là việc làm thường xuyên, được thực hiện trên cơ sở các quy hoạch, kế hoạch theo quy định và đã đạt kết quả thiết thực, góp phần cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị.

Công tác quản lý cây xanh tại Hà Nội đã bộc lộ nhiều bất cập.

Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện vừa qua còn bộc lộ những tồn tại, thiếu sót. “Phương pháp, cách làm chưa phù hợp, có phần nóng vội, đơn giản và còn chưa đánh giá kỹ những phản ánh, tác động đến xã hội. Ngoài ra, thông tin tuyên truyền chưa kịp thời và đầy đủ, chưa tạo được sự đồng thuận trong xã hội”, vị đại diện UBND TP Hà Nội nói.

Đại diện HĐND TP Hà Nội cho biết, qua tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến thể hiện bức xúc với việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố thời gian qua. Tuy nhiên, Thường trực HDNĐ TP vẫn đang cân nhắc có đưa nội dung này vào phiên chất vấn tại hội trường hay không.

Chi Linh
.
.
.