TP HCM:

Tử vong khi băng qua đường ray bị xe lửa

Thứ Ba, 28/04/2015, 10:35
Ngày 28/4, Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi hoàn tất, Công an quận Thủ Đức đang hoàn tất hồ sơ giao thi thể anh Trần Văn Tiến (sinh năm  1987, quê quán Thái Bình), nạn nhân trong vụ va chạm với tàu lửa cho gia đình đưa về quê an táng.

Trước đó khoảng 21h15 phút ngày 27/4, anh Tiến trong tình trạng có rượu trong người đi bộ qua đường ray xe lửa (đoạn thuộc km 1714+300,  Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức). Cùng lúc này đoàn tàu SN8 (chạy tuyến Sài Gòn-Nha Trang) đang lưu thông, phát hiện anh Tiến đã kéo còi cảnh báo nhưng anh Tiến không rời khỏi đường ray. Xe lửa lao đến và húc văng anh Tiến vào bên trong lề tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra lái tàu đã cho ngừng đoàn tàu lại làm biên bản và tiếp tục cuộc hành trình. Khi hay tin anh Tiến gặp nạn người nhà đã đến hiện trường đau xót khi chứng kiến cảnh trên. Người dân hiếu kỳ đã đứng ken chặt khu vực xảy ra tai nạn gây khó khăn cho công tác điều tra./.

Hiện trường nơi anh Tiến bị tàu lửa tông:

Nghinh Phong
.
.
.