Giáng sinh ở Tây Nguyên yên bình

Thứ Tư, 24/12/2014, 16:04
Không khí lễ Noel diễn ra sôi động ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Hơn 1.500 giáo dân đồng bào Jrai sinh sống tại các làng thuộc xã Chư Á và phường Thắng Lợi (TP Pleiku) năm nào cũng chuẩn bị đón Giáng sinh bằng việc làm các món ăn, tập văn nghệ, biểu diễn các hoạt cảnh rất hấp dẫn…

Ở làng Pleiku Roh (TP Pleiku) những ngày này không khí đón mừng Giáng sinh cũng tấp nập. Từ việc trang trí hang đá, cây thông, ông già Noel đến việc sửa san nhà cửa khá khang trang...

Mục sư Siu Pek cho biết, đồng bào theo đạo ở đây luôn một niềm tin về đường hướng sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc.

Bà con trong làng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chức sắc, tu sĩ, cùng bà con tín đồ vui đón Giáng sinh đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, để Giáng sinh thật sự mang ý nghĩa bình an và hạnh phúc. 

Đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, ông Trần Việt Hùng- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng mùa Giáng sinh ở Tòa Giám mục Kon Tum, Nhà thờ Tân Hương và Hội truyền giáo cơ đốc Việt Nam - Hội thánh tại Kon Tum.

Nhiều điểm trang trí đón Giáng sinh ở Tây Nguyên.

Cũng trong hai ngày 22-23/12, ông Trần Việt Hùng và bà H’Ngăm Niê Kdăm - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo, Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, Ban đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk; Hội thánh Tin lành Miền Nam Việt Nam tại Gia Lai, thăm Nhà thờ Tiên Sơn tại thành phố Pleiku, Gia Lai... 

Nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân vui lễ trong dịp Giáng sinh 2014, Công an các tỉnh Tây Nguyên đã triển khai lực lượng tăng cường về cơ sở, làm tốt công tác giữ gin an ninh trật tự tại các địa bàn để Noel được yên lành.

N.Như
.
.
.