Cứu được 2 thủy thủ trên xà lan bị chìm

Thứ Ba, 16/12/2014, 15:04
Danh tính hai người này được xác định là anh Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi, quê ở tỉnh Đắk Lắk) và anh Nguyễn Văn Liệu (40 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh).

Liên quan đến vụ chìm sà lan trên vùng biển Sóc Trăng-Bạc Liêu ngày 13/12, chiều 16/12, tin từ cơ quan chức năng cho biết, vào lúc 22h ngày 15/12, tàu cá BL-93104 do ông Lại Văn Thường (ngụ ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) làm thuyền trưởng đang hoạt động cách Đông Nam đảo Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 19 hải lý (tọa độ 8 độ vĩ Bắc - 105 độ kinh Đông) đã vớt được 2 người trôi dạt trên biển.

Danh tính hai người này được xác định là anh Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi, quê ở tỉnh Đắk Lắk) và anh Nguyễn Văn Liệu (40 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh). Đây là 2 thuyền viên của sà lan ĐN-0906 bị nạn ngày 13/12. Hai thuyền viên này được cứu vớt trong tình trạng sức khỏe yếu, đang được các thuyền viên tàu BL-93104 chăm sóc.

Khu vực cửa biển Trần Đề - Định An nơi sà lan DN 0906 được cho là mất tích.

Trước đó, khoảng 11h ngày 13/12, sà lan ĐN-0906 của Công ty Thượng Hải (trụ sở TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cùng 5 thuyền viên, chở 1.274 tấn cọc bê tông hành trình từ TP. Hồ Chí Minh đến Bạc Liêu bị mắc cạn và mất liên lạc tại vị trí cách cửa biển Trần Đề -  Định An khoảng 13km. 

Sau khi xảy ra vụ việc trên, Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã điều động tàu SAR-272 chạy từ Vũng Tàu  tiến hành rà soát khu vực cửa Định An - Bạc Liêu. Đồng thời, Vientnam MRCC điều động tàu SAR-413 đang chốt chặn tại Hòn Chông (Kiên Giang) chạy về cửa Trần Đề -  Định An tham gia tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên mất tích, mất liên lạc.

Bên cạnh đó, tham gia tìm kiếm cứu nạn còn có các tàu của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và tàu cá của ngư dân đang hoạt động trong khu vực xảy ra tai nạn. Thiếu tá Võ Trọng Nghĩa, Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Sóc Trăng cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp các đơn vị tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, theo dõi sát sao thông tin do ngư dân cung cấp để tìm kiếm, kịp thời ứng cứu các nạn nhân”.

Cao Xuân
.
.
.