Cứu 12 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Nam Trung bộ

Thứ Hai, 19/01/2015, 14:42
Sáng nay, 19/1, tàu cứu nạn SAR 413 đã tiếp cận tàu BĐ 91377 TS tại vị trí cách Phú Quý 130 hải lý, tình trạng 12 thuyền viên của tàu bị nạn hết sức nguy hiểm, sức khoẻ suy yếu do phải vật lộn với các sóng gió lớn để duy trì tàu không bị chìm.

Theo tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứ nạn Hàng hải Việt Nam, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã triển khai ngay công tác chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần đối với thuyền viên bị nạn, đồng thời đưa toàn bộ thuyền viên và tàu bị nạn hành trình về vị trí an toàn.

Dự kiến 4h sáng mai, ngày 20/1/2015 tàu SAR 413 sẽ đưa 12 thuyền viên bị nạn của tàu BĐ 91377 TS về đảo Phú Quý - Bình Thuận.

Trước đó, vào hồi 12h20 ngày 17/1/2015, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin: tàu cá BĐ 91377 TS với 12 thuyền viên do ông Trương Hoài Liêu (Hoàng Hải, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, bị chết máy trôi dạt đã sang ngày thứ 2 trên vùng biển sóng gió lớn cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh tại vị trí 11º14’ vĩ Bắc; 110º59’ kinh Đông cách bờ trên 100 hải lý thuộc vùng biển tỉnh Ninh Thuận. Tình trạng của tàu đang hết sức nguy cấp có thể chìm bất cứ lúc nào tại vùng biển xa bờ. Thời tiết tại khu vực tàu bị nạn diễn biến hết sức phức tạp.

Hình ảnh cứu nạn ghi tại hiện trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên lạc, hướng dẫn tàu BĐ 91377 TS các biện pháp phòng chống chìm đắm, đảm bảo an toàn tính mạng thuyền viên và khẩn trương điều động tàu SAR 413 đang thường trực tại Vũng Ràu đi cứu 12 thuyền viên tàu BĐ 91377 TS.

Sau gần hai ngày đêm vận lộn với sóng gió lớn, với tinh thần khắc phục mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm cứu người của lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải, đến 05h45 ngày 19/01/2015, tàu cứu nạn SAR 413 đã tiếp cận tàu BĐ 91377 TS.

Từ đầu năm 2015 đến nay Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tổ chức cứu nạn trong 6 vụ tai nạn lớn, phức tạp trên biển, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

T. Huyền
.
.
.