Chùm ảnh: Bữa ăn ‘nhỡ nhàng’ của 12 nạn nhân sập hầm

Thứ Bảy, 20/12/2014, 11:35
15h30’ ngày 19/12. Bữa cháo gà của các nạn nhân đã được chuẩn bị chu đáo theo đúng lịch trình. May mắn thay, họ đã không phải tiếp tục dùng mũ bảo hộ để hứng cháo được truyền qua đường ống nữa.
>> Những người kẹt trong hầm sập: Sưởi bằng hơi ấm của tình đồng nghiệp

Chỉ sau đó 40 phút, những chiến sỹ công binh của Lữ 293 đã thông đường hầm cứu nạn, đưa họ lành lặn trở về với người thân và gia đình.

Lịch ăn hàng ngày của 12 người mắc kẹt được lên kế hoạch chu đáo. Thực đơn lần lượt được xoay vòng là sữa Ensure, cháo gà, nước gừng pha muối và đường. Từ ngày 18, các nạn nhân mắc kẹt được bổ sung thêm thức ăn dinh dưỡng đặc biệt.

Xương lợn được hầm lấy nước tăng thêm độ ngọt cho cháo gà.
Gà được hầm nguyên con đến khi nát toàn bộ thịt.
Rồi trộn đều với cháo và nước xương hầm, thành một dung dịch lỏng có thể truyền qua đường ống nhựa mà không bị tắc.
Tất cả được trút vào một can nhựa dung tích 5 lít.
Can nhựa đựng thức ăn được đặc chế cho phù hợp với tình hình. Nắp can được khoan thành 2 lỗ, mỗi lỗ cắm 1 ống kim loại. Máy nén thổi khí vào tạo áp lực đẩy thức ăn ra, chạy theo đường ống dẫn vào sâu bên trong.
Can thức ăn được các công nhân chuyển từ lán bếp vào đường hầm cho các nạn nhân.
Việt Đông
.
.
.