Cháy rụi căn nhà hai tầng sản xuất hàng mây tre

Chủ Nhật, 18/01/2015, 14:57
Theo một số người dân, căn nhà dùng làm cơ sở sản xuất mây tre nứa thường sử dụng bình khò để uốn tre nứa làm các sản phẩm bàn ghế, giỏ… nên có khả năng nguyên nhân vụ cháy do bất cẩn trong lúc uốn mây tre nứa.

Khoảng 11h10 hôm nay, 18/1, nhiều người dân sống tại giao lộ Trần Quý - Tạ Uyên, phường 6, quận 11 (TP HCM) nghe nhiếu tiếng nổ sau đó đám cháy bùng phát tại căn nhà số 182, Trần Quý, nơi chuyên sản xuất các mặt hàng từ mây tre nứa.

Nhiều người dân đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng do đám cháy quá lớn và nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà nên người dân đã gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Đám cháy bùng phát tại cơ sở sản xuất mây tre nứa.
Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy.
Căn nhà bị cháy và đổ sập hoàn toàn.
Một số xe gắn máy bị cháy rụi sau vụ cháy.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 6, quận 11 với 10 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 60 CBCS đã đến hiện trường triển khai chữa lửa. Một đoạn đường tại giao lộ Trần Quý - Tạ Uyên được CSGT, Công an phường, dân phòng phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy.

Bên trong hiện trường, do chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mây tre nứa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng và có khả năng cháy lan sang các nhà lân cận. Các chiến sĩ chữa cháy phải chuyển vòi rồng theo nhiều hướng để cô lập đám cháy. Đến hơn 12h ngọn lửa cơ bản được khống chế và đến gần 13h đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, căn nhà bị cháy trơ khung sắt, phía bên trong nhiều tài sản cùng một số xe gắn máy bị cháy và hư hỏng. Một số căn nhà lân cận cũng bị ngọn lửa cháy lan.

Theo một số người dân, căn nhà dùng làm cơ sở sản xuất mây tre nứa thường sử dụng bình khò để uốn tre nứa làm các sản phẩm bàn ghế, giỏ… nên có khả năng nguyên nhân vụ cháy do bất cẩn trong lúc uốn mây tre nứa.

Tuy nhiên nguyên nhân chính thức của vụ cháy đang được các tổ nghiệp vụ điều tra làm rõ.

Nghinh Phong
.
.
.