Bắt 350kg nội tạng không có giấy tờ kiểm dịch

Thứ Sáu, 17/04/2015, 09:39
Hơn 350 kg nội tạng động vật được thu mua với giá 3000 đồng/1kg và hoàn toàn không thông qua kiểm dịch vừa bị cảnh sát phát hiện tại Ninh Bình.

Qua công tác trinh sát, hồi 5h45'ngày 16/4/2015, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang Trịnh Xuân Ánh, 53 tuổi ở ngõ 77, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình và Vũ văn Soát, 43 tuổi ở xóm 7, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô về hành vi vận chuyển nội tạng động vật không có giấy tờ kiểm dịch, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trịnh Xuân Ánh là Giám đốc Công ty TNHH chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu có trụ sở tại thành phố Nam Định.

Trịnh Xuân Ánh  và Vũ văn Soát là hai đối tượng đứng sát ô tô.

Trịnh Xuân Ánh  và Vũ văn Soát khai vào tỉnh Thanh Hóa và ra thành phố Nam Định thu mua được 350 kg nội tạng gồm: dạ dày, lòng, phổi, tim…lợn với giá 3000 đồng/kg dự định mang về Ninh Bình bán lại 5000 đồng/kg để kiếm lời.

Khi Ánh và Soát điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 35C-02415 mang số hàng trên về đến khu vực bờ đê sông Đáy thuộc phố Đông Sơn, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình thì bị Tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường phát hiện, bắt quả tang.

Hiện phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý.

Nguyễn Bình - Đăng Thủy
.
.
.