Xe khách lật nhào, 3 người thương vong

Thứ Năm, 15/10/2015, 14:12
Tài xế ôtô chở hơn 10 người được cho chạy quá tốc độ, lao vào dải phân cách, lật nghiêng khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, 2 phụ nữ bị thương nặng.


Sáng 15/10, tài xế Trần Văn Chung (40 tuổi, quê Hưng Yên) lái ôtô chở hơn 10 hành khách chạy trên quốc lộ 1A, hướng Ninh Thuận đi Phú Yên. Tới xã Vạn Hưng (Vạn Ninh, Khánh Hòa), xe khách bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách.
Tài xế xe khách được cho chạy quá tốc độ dẫn đến tai nạn. Ảnh: A.X.

Cú tông mạnh khiến ôtô lật nghiêng, đầu vỡ nát. Nhiều mảng bê tông dải phân cách vỡ vụn, văng khắp mặt đường. 10 hành khách trên xe hoảng loạn la hét. Trong đó, ông Trịnh Minh Bằn (45 tuổi, quê Khánh Hòa) tử vong, bà Trần Liễu (83 tuổi) và Nguyễn Thị Luông (53 tuổi, đều ngụ Vạn Ninh) bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu ngay sau đó.

Hành khách gặp nạn được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: N.X.

"Ôtô chở khách về Khánh Hòa, trên đường đi đã xuống gần hết. Tài xế Chung không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn", Công an huyện Vạn Ninh cho biết sau khi khám nghiệm hiện trường.

Theo Xuân Ngọc. VNE
.
.
.