12 ngư dân của tàu cá gặp nạn đã an toàn cập đảo Phú Qúy

Thứ Ba, 20/01/2015, 19:51
Lực lượng Biên phòng Bình Thuận cho biết, khoảng 9h ngày 20/1, tàu cá Bình Định gặp nạn trên biển cùng 12 thuyền viên đã được tàu cứu hộ lai dắt an toàn cập cảng Phú Qúy.

Vào ngày 16/01 tàu cá mang số hiệu BĐ- 91377 TS, công suất 470 CV do thuyền trưởng Trương Hoài Lưu, sinh năm 1979, trú tại huyện Hoài Nhơn, (Bình Định) và 11 bạn ghe hành nghề vây rút chì, tại tọa độ 11014’N – 110059’E bị hư máy trôi dạt tự do tốc độ khoảng 1,2 hải lý/h, trong lúc thời tiết rất xấu, gió giật mạnh, biển động dự dội ngoài khơi cách đảo Phú Qúy 110 hải lý về phía Đông Bắc. Sau gần 2 ngày đêm nỗ lực cứu chữa không thành, thuyền trưởng phát tín hiệu cấp cứu.

Tàu cứu nạn hàng hải lai dắt tàu cá gặp nạn cùng 12 thuyền viên vào cảng Phú Qúy an toàn.

Chiều ngày 17/01, Trung tâm tìm kiếm hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 413 (khu vực III ) xuất phát từ Vũng Tàu đi cứu nạn, nhưng do thời tiết xấu  làm hạn chế tầm nhìn và công tác tìm kiếm. Cho đến 5h45 ngày 19/01 lực lượng cứu hộ mới tìm thấy và tiếp cận tàu bị nạn cùng 12 ngư dân. Sau gần một ngày đêm lai dắt, tàu cá Bình Định và 12 ngư dân đã an toàn cập đảo Phú Qúy sửa chữa và lực lượng Biên phòng chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân.

Các y bác sĩ Biên phòng chăm sóc sức khỏe ngư dân.

Được biết, đây là lần thứ 2 tàu cá BĐ- 91377 TS của ông Trương Hoài Khánh đã bị nạn trên biển và được lực lượng cứu hộ đưa vào đảo Phú Quý.  

Nam Yên -CTV
.
.
.